Huyện Ứng Hòa tổ chức giám sát được nhiều nội dung thiết thực

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Đầu năm nay, Mặt trận Tổ quốc huyện Ứng Hòa tiếp tục duy trì hiệu quả 145 mô hình, điển hình tiêu biểu và thực hiện tốt 4 mô hình điển hình trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; đặc biệt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát được nhiều nội dung thiết thực...

Hôm nay, 11/4, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa về kết quả hoạt động và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Dự buổi làm việc có Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa Bùi Thu Hiền. 

Duy trì 145 mô hình, điển hình tiêu biểu

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa Cao Mạnh Đồng cho biết, từ đầu năm tới nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng, triển khai 36 chương trình, kế hoạch, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện và công tác chuyên môn; 148/148 ban Công tác mặt trận (CTMT) tham gia hưởng hứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”. MTTQ huyện cũng duy trì 145 mô hình, điển hình tiêu biểu; tiếp tục thực hiện tốt 4 mô hình điển hình trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo”... Thực hiện Kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), MTTQ huyện và cơ sở đã tổ chức 30 hội nghị, nhận được 101 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân.

Quang cảnh làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa
Quang cảnh làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Ứng Hòa

Đáng chú ý, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức giám sát về những nội dung thiết thực: Lễ hội truyền thống và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo; việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống của người đứng đầu cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; việc nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên tại nơi cư trú; việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo. Đồng thời, tổ chức các đoàn giám sát chuyên đề công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư GPMB các dự án trọng điểm của huyện; thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại một số xã...

Ngoài ra, tích cực tham mưu cấp ủy và phối hợp chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chú trọng an sinh xã hội trong việc hỗ trợ các hộ cận nghèo, chăm lo đời sống người có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách xã hội và đoàn viên, hội viên gặp khó khăn của các tổ chức thành viên, được Nhân dân đánh giá cao.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn ghi Mặt trận các cấp huyện Ứng Hòa có nhiều đổi mới trong hoạt động
Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn ghi Mặt trận các cấp huyện Ứng Hòa có nhiều đổi mới trong hoạt động

Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị TP quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng cán bộ; cơ cấu một Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia cấp ủy; quan tâm chế độ chính sách phụ cấp cho Phó Chủ tịch MTTQ các xã, thị trấn và ban Thanh tra Nhân dân, ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, ban giám sát phản biện xã hội cấp cơ sở...

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ có tính dài hơi

Trước các ý kiến của địa phương và thành viên Đoàn công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Phạm Anh Tuấn ghi nhận những năm qua, Mặt trận huyện Ứng Hòa đã có nhiều đổi mới, chọn được việc trung tâm, việc chính để thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh huyện đang đẩy mạnh hoàn thiện các tiêu chí để về đích nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, ông Phạm Anh Tuấn cũng đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sớm tổng kết, đúc rút các điển hình, mô hình tập hợp Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới để đẩy nhanh các tiêu chí; Mặt trận các cấp vào cuộc mạnh mẽ hơn, phải là lực lượng nòng cốt từ khâu tuyên truyền vận động Nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ, đẩy mạnh hoạt động giám sát trong công tác GPMB...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận làm việc tại huyện Ứng Hòa
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn phát biểu kết luận làm việc tại huyện Ứng Hòa

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, trong hoạt động của MTTQ các cấp huyện Ứng Hòa đã có những nét mới. Nổi bật là trong quý I/2023 đã làm tốt công tác chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân kết hợp lấy ý kiến người dân về xây dựng nông thôn mới; là đơn vị đầu tiên triển khai cuộc thi Trưởng ban CTMT giỏi. "Những hoạt động này vừa có tính kế thừa, vừa có những nét đổi mới và đóng góp vào thành tích chung của huyện và TP"- ông Nguyễn Anh Tuấn khẳng định.

Từ đó, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện chắt lọc, tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉ đạo tại buổi làm việc để khẩn trương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ có tính chất dài hơi. Ngay trong năm nay, MTTQ huyện cần tập trung cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ, nhất là việc lựa chọn các nội dung nhiệm kỳ mới. Song song những nhiệm vụ thường xuyên, Mặt trận các cấp cần chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân, tham gia xây dựng Đảng chính quyền, công tác GPMB...