Đề xuất đặc cách chế độ cho cán bộ Mặt trận công tác lâu năm

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Hoàn Kiếm đề nghị TP đề xuất đặc cách chế độ đối với cán bộ Mặt trận Tổ quốc quận, phường đã công tác lâu năm tại đơn vị được xét tuyển vào công chức, nhằm ổn định công tác...

Hôm nay, 7/4, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã chủ trì buổi làm việc của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm về triển khai thực hiện chương trình công tác Mặt trận năm 2023.

Thực hiện hiệu quả 3 mô hình hoạt động

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Thị Ánh Hồng cho biết, hiện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các phường có tổng số 630 Ủy viên, 17/18 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy và 1 đồng chí là Đảng ủy viên, có 131 Trưởng ban công tác mặt trận Tổ dân phố (CTMT TDP) sau khi sáp nhập.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi làm việc tại quận Hoàn Kiếm
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương chủ trì buổi làm việc tại quận Hoàn Kiếm

Đáng chú ý, năm nay, Mặt trận quận tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 3 mô hình hoạt động tiêu biểu đã được khẳng định. Đó là, mô hình phát huy vai trò của Tổ tự quản tham gia giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; vận động các tầng lớp Nhân dân trên các tuyến phố văn minh đô thị không lấn chiếm hè phố để kinh doanh buôn bán, sắp xếp để xe đúng quy định, thực hiện không xả rác bừa bãi, bỏ rác, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định do Ban CTMT các TDP làm nòng cốt.

Thứ hai, mô hình tuyên truyền vận động Nhân dân trong các khu phố cổ, số nhà đông hộ, các ngõ sâu trên địa bàn các phường, phối hợp Công ty Điện lực, Công an Hoàn Kiếm tự nguyện, bó gọn, thanh thải các đường dây không sử dụng, tự trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thứ ba là mô hình xây dựng vườn hoa, cây sinh thái, thành lập các khu vui chơi sinh thái tại khu vực bãi ven bờ vở Sông Hồng tại địa bàn các phường Chương Dương, Phúc Tân nhằm tạo cảnh quan môi trường, chống tái lấn chiếm, xây dựng thành các điểm “Vì môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Bên cạnh đó, trong tháng 3/2023, quận đã tổ chức Hội thi sơ khảo "Trưởng ban CTMT giỏi năm 2023", với 100% Trưởng ban CTMT của 131 TDP dự thi. Qua sơ khảo đã chọn 18 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho 18 phường tham gia thi cấp cụm phường vào ngày 13-14/4/2023 và Chung khảo cấp quận dự kiến trước ngày 28/4/2023.

Thực hiện góp ý Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), Mặt trận quận, phường và các tổ chức thành viên đã tổ chức 25 hội nghị, tọa đàm; nhận được 184 lượt ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, Mặt trận quận đã chủ động, tích cực tham gia, chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ của Quận ủy khóa XXVI, đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm. Công tác vận động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ các loại quỹ cũng được triển khai thực hiện tích cực, công khai minh bạch, đảm bảo theo đúng quy định, không sảy ra sai sót. 

Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Quận ủy Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại hội nghị.

Vận động Nhân dân tham gia bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã chia sẻ một số khó khăn cần được tháo gỡ, nhất là ở cấp cơ sở. Đó là, nhiệm vụ của công tác Mặt trận ngày càng nhiều trên nhiều lĩnh vực, trong khi biên chế, tổ chức Mặt trận ngày càng thu hẹp, dẫn đến quá tải. Từ đó, đề nghị T.Ư và TP xem xét theo hướng cho Mặt trận tập trung vào những nhiệm vụ chính theo quy định của Hiến pháp, Luật Mặt trận.

Cùng đó, đề nghị TP quan tâm, đề xuất đặc cách chế độ đối với cán bộ MTTQ quận, phường đã công tác lâu năm tại đơn vị được xét tuyển vào công chức, nhằm ổn định công tác; có chế độ đãi ngộ phù hợp cho Trưởng ban công tác mặt trận, bởi hầu hết họ phải kiêm Phó bí thư chi bộ nên khối lượng công việc lớn, trong khi chế độ phụ cấp eo hẹp không tương xứng…

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh, với đặc thù quận trung tâm Thủ đô, quận Hoàn Kiếm luôn cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra; thực hiện tốt các loại Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”… mà Mặt trận TP phát động với số tiền vận động được khá lớn, trong khi diện tích quận nhỏ, số dân ít hơn rất nhiều các quận, huyện khác. Trước những kiến nghị, đề xuất của cán bộ MTTQ, lãnh đạo quận sẽ cân nhắc toàn bộ để có giải pháp giải quyết triệt để.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm 
Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội với Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hoàn Kiếm 

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu của lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, đã động viên trực tiếp với cán bộ Mặt trận và ghi nhận sự đóng góp tận tâm, tận lực của cán bộ Mặt trận ở cơ sở để góp phần vào hiệu quả chung của TP.

Bà Nguyễn Lan Hương đánh giá, những năm qua, MTTQ quận Hoàn Kiếm đã có nhiều mô hình, bám sát được đặc thù của quận, mang lại hiệu quả cao, có tính lan tỏa. Trong đó, quận đã chọn đúng việc và nhận được sự ủng hộ của đông đảo Nhân dân, nhất là phối hợp hành động giữa Mặt trận và các tổ thức thành viên, khẳng định được vai trò trung tâm của Mặt trận để góp phần vào kết quả chung của TP. Đồng thời, Mặt trận quận đã lựa chọn được vấn đề tập trung tuyên truyền, như về văn minh đô thị, bảo tồn phát huy giá trị của phố cổ, công tác đối ngoại Nhân dân. Công tác an sinh xã hội cũng được quận quan tâm triển khai bài bản, quyết liệt để hỗ trợ, chia sẻ, không để người dân gặp khó khăn không được hỗ trợ.

Khẳng định Hoàn Kiếm cũng là nơi tập hợp các dân tộc, tôn giáo nên đòi hỏi sự cố gắng lớn hơn của đội ngũ cán bộ Mặt trận cùng hệ thống chính trị vận hành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị thời gian tới, MTTQ các cấp quận Hoàn Kiếm thực hiện tốt việc nắm tình hình dư luận Nhân dân, tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng các mô hình của Mặt trận xung quanh công tác đảm bảo văn minh đô thị, tự quản ở cộng đồng dân cư; phòng chống cháy nổ, bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống… - phải được thể hiện trong quy ước của tổ dân phố, của địa bàn dân cư.

Cùng đó, Mặt trận cần làm tốt hơn vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân; đẩy mạnh hoạt động giám sát và phản biện xã hội; giám sát đảng viên 2 chiều ở cộng đồng dân cư và giữ mối liên hệ với nơi cư trú để góp phần nâng cao chất lượng Đảng viên…