Nga hoàn thành lực lượng ở biên giới, Ukraine "kêu cứu"?

Cẩm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nguồn tin độc quyền của CNN cho thấy Nga hiện đã triển khai hơn 127.000 quân trong khu vực.

Ukraine cảnh báo, Nga đã "gần như hoàn thành" việc xây dựng lực lượng tiềm năng cho một cuộc tấn công, làm gia tăng lo ngại rằng Moscow có thể tiến hành “xâm lược” bất cứ lúc nào.

Theo đánh giá tình báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Ukraine – dựa trên nguồn tin độc của CNN công bố hôm 19/1, - Nga hiện đã triển khai hơn 127.000 quân trong khu vực.

Ukraine lo ngại Nga tiến hành "xâm lược" bất kỳ lúc nào. Ảnh: CNN
Ukraine lo ngại Nga tiến hành "xâm lược" bất kỳ lúc nào. Ảnh: CNN

"Toàn bộ sức mạnh của nhóm trên bộ RF AF (Lực lượng vũ trang của Liên bang Nga) ở hướng Ukraine – hiện có hơn 106.000 quân. Cùng với bộ phận trên biển và trên không, tổng số là hơn 127.000 quân nhân”, theo nguồn tin.

Bản đánh giá gọi tình hình là "khó khăn" và cho biết Ukraine tin rằng Nga đang "cố gắng chia rẽ và làm suy yếu Liên minh châu Âu và NATO."

Hành động của Nga cũng "nhằm hạn chế khả năng của Mỹ, nhằm đảm bảo an ninh trên lục địa châu Âu".

Đánh giá này được đưa ra sau khi ba vòng đàm phán ngoại giao giữa Nga và phương Tây nhằm giảm leo thang cuộc khủng hoảng vào cuối tuần trước đã không đưa ra được giải pháp. 

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tuần trước khẳng định không rõ liệu Moscow có ý định sử dụng các cuộc đàm phán làm cớ để tuyên bố các hoạt động ngoại giao không đạt hiệu quả hay không.

Tình báo quân sự Ukraine cho biết Nga đã triển khai quân đội từ các khu vực miền trung và miền đông tới biên giới phía tây. Vào cuối tháng 12/2021 và tháng 1/2022, Nga đã chuyển "kho dự trữ đạn dược, bệnh viện dã chiến và an ninh" tới biên giới, theo Ukraine "xác nhận việc chuẩn bị cho các hoạt động tấn công."

Đánh giá mới cũng cho biết Nga hỗ trợ hơn 35.000 phiến quân ở miền đông Ukraine và có khoảng 3.000 quân nhân đóng trên lãnh thổ của phiến quân. Từ trước tới nay, Moscow phủ nhận có bất kỳ lực lượng nào ở miền đông Ukraine.

Đánh giá cho biết, hoạt động tình báo của Nga nhằm vào Ukraine cũng tăng cường thời gian qua, với việc bổ sung các đơn vị lưu thông vệ tinh và vô tuyến điện được triển khai gần biên giới Ukraine và các chuyến bay do thám dọc biên giới đã tăng gấp ba lần kể từ thời điểm này năm ngoái.

Quân đội Ukraine cũng cho biết Nga có thể sử dụng vũ khí tên lửa tầm trung để "tiêu diệt các đối tượng quan trọng", lưu ý rằng "các nhóm tên lửa chiến thuật tác chiến "Iskander" bổ sung" đã được chuyển đến biên giới.

Theo đánh giá, tính đến giữa tháng 1, có 36 bệ phóng tên lửa Iskander của Nga gần Ukraine. Tên lửa Iskander có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa 500-700 km và hiện có thể nhắm mục tiêu bao gồm thủ đô Kiev.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần