Nga sẽ cấm xuất khẩu dầu theo giá trần của phương Tây?

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, Moscow đang nghiên cứu khả năng cấm cung cấp dầu mỏ theo giá trần do phương Tây áp đặt.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: Tass
Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. Ảnh: Tass

Tass đưa tin, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 4/12 tuyên bố  nước này sẽ không xuất khẩu dầu mỏ theo mức giá trần các nước phương Tây áp đặt, ngay cả khi phải cắt giảm sản lượng.

"Chúng tôi sẽ chỉ bán dầu và các sản phẩm từ dầu cho những quốc gia làm việc với chúng tôi về điều kiện thị trường, kể cả khi chúng tôi phải cắt giảm sản lượng," Tass dẫn lời Phó Thủ tướng Novak nói ngày 4/12.

Ông Novak lưu ý thêm rằng lập trường của Nga đối với biện pháp áp trần giá của phương Tây là không thay đổi và Tổng thống Nga đã từng cảnh báo nhiều lần về vấn đề này. “Moscow đã nhiều lần khẳng định việc áp trần giá với dầu Nga là công cụ phi thị trường, kém hiệu quả và đi ngược lại tất cả các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)," Phó Thủ tướng  Nga nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Novak cho biết Moscow đang nghiên cứu khả năng cấm cung cấp dầu theo giá trần do phương Tây áp đặt. "Chúng tôi đang nghiên cứu các cơ chế để cấm việc sử dụng công cụ giới hạn giá, bất kể mức nào được đặt ra, bởi vì sự can thiệp như vậy có thể khiến thị trường ngày càng bất ổn," ông Novak cho hay.

Quan chức Nga cũng chỉ trích quyết định mới nhất của phương Tây sẽ gây bất ổn cho thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh nguồn cung đang thắt chặt. "Chúng tôi nhấn mạnh rằng thị trường dầu thế giới đang ở trạng thái tốt hơn so với hai tháng trước, mặc dù có nhiều điều không chắc chắn," ông Novak nói thêm.

Trước đó, hôm 2/12, nhóm 7 nền kinh tế lớn (G7) cùng Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã thống nhất về mức giá trần 60 USD/thùng với dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga.

Động thái của phương Tây nhằm ngăn các công ty vận chuyển và công ty bảo hiểm tiếp nhận các đơn hàng xuất khẩu dầu thô của Nga vượt mức giá trần.

Trong khi đó, lệnh cấm vận chuyển dầu của Nga đến các nước thuộc Liên minh châu Âu bằng đường biển có hiệu lực từ ngày 5/12.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 9 cảnh báo có thể cắt nguồn cung năng lượng nếu phương Tây áp giá trần với dầu Nga, nói rằng châu Âu có thể bị "đóng băng".