Nhà lãnh đạo xuất sắc, sâu sát và bình dị trong lòng người dân Thủ đô

Nhóm Phóng viên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi -Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh trưởng và có quá trình công tác, gắn bó đặc biệt với Thủ đô Hà Nội. Người dân Thủ đô luôn nhớ về Tổng Bí thư bằng niềm tự hòa và tiếc thương vô hạn với một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, luôn sống giản dị, gần gũi, thân tình.

PGS.TS Bùi Thị An - nguyên đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội nữ trí thức Hà Nội:

Một nhà lãnh đạo cấp cao giản dị, khiêm nhường

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo xuất sắc, vô cùng tận tâm, tận tụy, vì dân, vì nước, đã có công trong xây dựng và chỉnh đốn Đảng, "chèo lái" những năm qua để đưa đất nước ngày càng phát triển. Qua công việc, tôi nhận thấy Tổng Bí thư - một người nói là làm và làm như nói, nên tạo được lòng tin yêu của Nhân dân. Đó cũng là thế mạnh giúp Tổng Bí thư cầm cờ tiên phong được, quy tụ được lòng người, tạo tinh thần đoàn kết và sức mạnh để vượt qua những lúc khó khăn nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Với quãng thời gian cùng là đại biểu Quốc hội, dù Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một nhà lãnh đạo cấp cao nhưng luôn toát lên sự giản dị, khiêm tốn. Trong nhiều lần, Tổng Bí thư luôn nhắc nhở các đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp, phản biện sắc sảo.

Trong cuộc sống đời thường, Tổng Bí thư rất giản dị, khiêm nhường, khiêm tốn và gần gũi lắng nghe. Có lẽ vì thế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được "dân tin, dân quý, dân trọng", được Đảng tín nhiệm, được bạn bè quốc tế tôn vinh và yêu mến.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vai trò rất lớn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; là người cầm cờ, tập hợp ý chí của Đảng, của Trung ương, của dân để thực hiện đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thắng lợi đến hôm nay có công rất lớn của Tổng Bí thư.

Một trái tim lớn vừa ngừng đập. Với 80 năm tuổi đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, là nhà chính trị sắc sảo, trí tuệ, nhà lý luận xuất sắc của Đảng; suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Phạm Ngọc Thảo (hiện là Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ-Pháp luật thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội):

Tấm gương sáng để chúng ta noi theo về sự mẫu mực

Trong thời gian tôi công tác ở MTTQ TP Hà Nội và sau này, có nhiều dịp được tiếp xúc, làm việc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi đồng chí là Bí thư Thành ủy Hà Nội, rồi Chủ tịch Quốc hội, Tổng Bí thư, cá nhân tôi cảm nhận, đồng chí là một con người rất bản lĩnh, có tư duy lý luận sắc bén. Điều đó thể hiện trước tiên là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn kiên trì theo đường lối quan điểm của Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lê Nin và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dù có những người này người kia nói ngang nói dọc, nhưng đồng chí rất kiên trung, vững vàng lập trường quan điểm. Sự bản lĩnh còn thể hiện ở chỗ, mặc dù đất nước có những lúc gặp khó khăn, nhưng đồng chí vẫn vững tay chèo lái con thuyền cách mạng của Đảng, Nhà nước, duy trì được nền tảng vững vàng; rất kiên quyết thực hiện bảo vệ quan điểm của Đảng; lọc trừ những kẻ nhũng nhiễu, phá hoại trong Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ, người dân địa bàn dân cư số 8 phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng hát vang bài ca ''Kết Đoàn'' trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (tháng 11/2018)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng cán bộ, người dân địa bàn dân cư số 8 phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng hát vang bài ca ''Kết Đoàn'' trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (tháng 11/2018)

Tôi cũng nhận thấy ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một người giàu sáng tạo, kể cả trong lý luận và trong thực tiễn; luôn kiên trì thực hiện các mục tiêu với quyết tâm cao và tầm nhìn rộng lớn.

Cùng với đó, tôi cũng nhiều người dễ dàng cảm nhận được ở Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một người rất mộc mạc, giản dị, khiêm nhường, thể hiện từ trong phong cách, sinh hoạt, giao tiếp cho tới trong công việc. Tôi nhớ có một cuộc tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư hỏi: “đồng chí Mặt trận ơi, hôm nay đồng chí cho tôi được phép phát biểu bao nhiêu phút?”. Chỉ điều nhỏ này thôi đã thể hiện sự giao tiếp vô cùng mộc mạc và giản dị của người lãnh đạo cấp cao. Bên cạnh đó, sự khiêm nhường, mộc mạc của Tổng Bí thư còn thể hiện trong những lần đồng chí về quê, gửi thơ cho cô giáo, thăm thầy cô và bạn bè cũ, hàng xóm, người thân…

Có thể nói, kể từ việc nước, việc Đảng, việc dân cho đến việc cá nhân, việc gia đình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thực sự là một tấm gương sáng để chúng ta noi theo về sự mẫu mực.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến:

Chúng tôi học được rất nhiều từ Tổng Bí thư

Mặc dù cơ hội được gặp trực tiếp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không nhiều, nhưng với chúng tôi - những người lãnh đạo tại cơ sở luôn trân trọng những khoảng khắc đó, thấm nhuần tư tưởng, chỉ bảo của Tổng Bí thư để không ngừng hoàn thiện bản thân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp xúc cử tri tại quận Tây Hồ

Thời gian chúng tôi được tiếp xúc với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều nhất là khoảng thời gian Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội tại quận Tây Hồ. Trong khoảng thời gian này, chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm, thấm nhuần nhiều tư tưởng, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo… của Tổng Bí thư trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, hướng tới mục tiêu đảm bảo tốt nhất đời sống Nhân dân.

Trong suốt nhiều năm là đại biểu Quốc hội, dù đang đảm nhiệm vai trò Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội… dù bận trăm công ngàn việc nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn dành thời gian tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri tại cơ sở để lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn. Với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo “lấy dân làm gốc”… Tại những cuộc tiếp xúc cử tri đó, những vấn đề dù to hay nhỏ mà Nhân dân phản ánh, kiến nghị đều được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trực tiếp trả lời, hoặc giao cho các đơn vị chuyên môn kiểm tra, xử lý ngay tại buổi làm việc.

Thấm nhuần những định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư, trong quá trình làm việc, dù trải qua nhiều vi trí khác nhau của quận Tây Hồ, bản thân tôi cũng như lãnh đạo quận Tây Hồ, lãnh đạo các phòng, ban, phường của quận luôn đề cao tư tưởng vì dân, gần dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mãi ra đi, nhưng những di sản mà Tổng Bí thư đã để lại cho dân tộc, cho đất nước, cho Đảng Cộng sản Việt Nam... sẽ còn mãi và trở thành một tấm gương sáng cho các thế hệ lãnh đạo các cấp nói chung và quận Tây Hồ nói riêng noi theo để xây dựng đất nước, xây dựng quận Tây Hồ ngày càng phát triển theo đúng kỳ vọng của các thế hệ lãnh đạo đã dày công vun đắp.

Chủ tịch UBND phường Hàng Bột (quận Đống Đa) Nguyễn Anh Tuấn:

Một nhà lãnh đạo có tâm, có tầm luôn gần gũi với Nhân dân

Nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có hai điều làm tôi vô cùng khâm phục và kính trọng, tin tưởng đó là đạo đức cách mạng, phong thái làm việc và ý chí quyết tâm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo TP Hà Nội tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (ngày 14/10/2023, tại quận Đống Đa). Ảnh: Phạm Hùng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo TP Hà Nội tại cuộc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV (ngày 14/10/2023, tại quận Đống Đa). Ảnh: Phạm Hùng

Trong lúc toàn đảng, toàn dân ta đang ra sức học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ở Tổng Bí thư luôn có đạo đức, tác phong giản dị, gần gũi với người dân, đồng chí; tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Bản thân tôi được tiếp xúc với Tổng Bí thư từ lần đầu tiên khi đồng chí còn là Bí Thư thành ủy Hà Nội, rồi sau đó tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri khio Tổng Bí thư là đại biểu Quốc hội ứng cử tại (Đơn vị bầu cử số 1). Tôi luôn nhớ, mỗi lần phát biểu trước cử tri, từ giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm của Tổng Bí thư vừa như nói chuyện, vừa như chỉ đạo, vừa như lý luận, vừa như thực tiễn. Mỗi lời nói của Tổng Bí thư như có sức thu hút, lan tỏa vô cùng mãnh liệt làm cho người nghe cảm nhận đến từng câu, từng chữ, từ đó làm chúng ta phải suy ngẫm và cố gắng thực hiện.

Đặc biệt, trước vấn nạn tham nhũng, tiêu cực mà chúng ta phải chứng kiến sự thiệt hại rất lớn đối với đất nước, nhất là đối với lòng tin của Nhân dân, với trách nhiệm là Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư đã chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, toàn diện, bài bản và có những bước đột phá. Định hướng, chỉ đạo của Tổng Bí thư đã phát huy hiệu quả và được khẳng định. Do đó, ở Tổng Bí thư, chúng ta thấy rõ hiện thân của sự gương mẫu, nhất quán giữa nói và làm; kiên trì đấu tranh không ngừng, sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động cụ thể trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực. Nhờ vậy, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tăng thêm niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Vậy là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng – người đã dành cả cuộc đời cho dân, cho nước và cho Đảng đã hoàn thành trách nhiệm với lịch sử, với dân tộc. Tổng Bí thư đã trở về bên Bác kính yêu của chúng ta, trở về với các vị tiền bối cách mạng. Những di sản và tư tưởng của Tổng Bí thư, tôi tin Đảng và Nhân dân sẽ tiếp bước, hoàn thành như tâm nguyện của Tổng Bí thư. Vĩnh biệt người con ưu tú của dân tộc Việt Nam!