Quận Hai Bà Trưng: 4 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng vượt kế hoạch

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Kết thúc năm 2023, quận Hai Bà Trưng có 4 chỉ tiêu công tác xây dựng Đảng hoàn thành vượt kế hoạch, trong đó đã thành lập được 8/3 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 266%; kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đạt 100,4% kế hoạch Thành ủy giao...

Chiều nay, 10/1, Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tại đây, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Duy Sơn thay mặt Ban Thường vụ Quận ủy cho biết, năm 2023, Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận theo chương trình công tác đề ra, đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác, với các chỉ tiêu KT-XH cơ bản hoàn thành và vượt so với năm trước.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng'' cho Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng'' cho Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung

Nổi bật, số thu ngân sách trên địa bàn đạt 100,4% dự toán TP giao, là một quận có số thu NSNN cao trong 30 quận, huyện, thị xã của TP. Công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; chất lượng giáo dục được giữ vững; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, kỷ cương hành chính được chấp hành nghiêm...

Song song đó, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, với phương thức lãnh đạo của Quận ủy và các cấp ủy có nhiều đổi mới. Đặc biệt, kết thúc năm, quận có 4 chỉ tiêu xây dựng Đảng hoàn thành vượt kế hoạch: Thành lập được 8/3 chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, đạt 266%; kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng đạt 100,4% kế hoạch Thành ủy giao, trong đó đã kết nạp 7 quần chúng ưu tú là học sinh các trường THPT thuộc quận; Ban Thường vụ Quận ủy triển khai thêm 1 cuộc giám sát 3 tổ chức đảng và 6 đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt 106,9% kế hoạch. 

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng ''Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng ''Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023

Hội nghị đã được nghe ý kiến tham luận của đại diện lãnh đạo UBND quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, phường Minh Khai, phường Thanh Nhàn và Phòng Tài chính-Kế hoạch quận về một số vấn đề thiết thực trong phát triển KT-XH của quận. 

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, tiến tới chuẩn bị Đại hộ Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và những nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm về phát triển KT-XH, an sinh xã hội.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 18/18 phường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, Bí thư Quận ủy cũng lưu ý toàn quận tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 của UBTV Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; tổ chức thực hiện phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường trên địa bàn đảm bảo tiến độ. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, Đại hội lần thứ XXVII Đảng bộ quận Hai Bà Trưng nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng ''Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng và Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở đảng ''Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ'' năm 2023

Tại chương trình, lãnh đạo quận đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận của Đảng” của Ban Dân vận Trung ương cho Phó Bí thư, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” của UBKT Trung ương cho 14 cá nhân.

Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy tặng Giấy khen cho 18 tổ chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023; tặng Giấy khen cho 28 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023; tặng Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2023.