Quân Nga tiến sát Kiev, dự báo "cuộc chiến đô thị tàn khốc"

Nam Trung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một đoàn xe quân sự khổng lồ của Nga kéo dài khoảng 65km được cho là đang ở ngay phía Bắc thủ đô Kiev của Ukraine.

Hình ảnh vệ tinh chụp một đoàn xe quân sự lớn của Nga ở phía Bắc Kiev. Ảnh: Maxar Images
Hình ảnh vệ tinh chụp một đoàn xe quân sự lớn của Nga ở phía Bắc Kiev. Ảnh: Maxar Images

Công ty hình ảnh vệ tinh Maxar công bố các hình ảnh cho thấy, đoàn xe quân sự của Nga đã bao phủ toàn bộ đoạn đường từ gần sân bay Antonov, cách thủ đô Kiev khoảng 29km.

Hãng Maxar cho biết, "dọc theo các phần của tuyến đường, một số phương tiện được bố trí cách nhau khá xa trong khi ở các phần khác, thiết bị quân sự và các đơn vị đang di chuyển 2 hoặc 3 phương tiện bám sát trên đường".

"Một số ngôi nhà và tòa nhà được nhìn thấy đang bốc cháy ở phía Bắc và Tây Bắc Ivankiv, gần những con đường nơi đoàn xe di chuyển," hãng Maxar cho biết.

Các vệ tinh của Maxar cũng đã chụp được hình ảnh về "các đợt triển khai bổ sung của lực lượng mặt đất và các đơn vị trực thăng tấn công mặt đất" ở miền Nam Belarus, cách biên giới với Ukraine chưa đầy 32km về phía Bắc.

Kể từ khi chiến dịch quân sự của Nga bắt đầu hôm 24/2, các lực lượng Ukraine đã bảo vệ các con đường dẫn vào trung tâm Kiev, trước các cuộc tấn công của các lực lượng Nga đang ồ ạt xung quanh thủ đô.

AFP dẫn nguồn tin ngoại giao và quan chức an ninh hôm 28/2 cho biết, Moscow đang chuẩn bị khởi động một cuộc tiến công quân sự mới. Trong khi trang Facebook chính thức của Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng các lực lượng Nga đã tập trung đông đảo trong 24 giờ qua với các phương tiện bọc thép, vũ khí pháo binh "chủ yếu để bao vây và giành quyền kiểm soát Kiev cũng như các thành phố lớn khác của Ukraine".

CNN dẫn lời các quan chức Mỹ cũng cảnh báo các thành viên Quốc hội rằng "một làn sóng thứ hai" của lực lượng Nga có thể sẽ phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine. Một nguồn tin nói rằng, Nga có thể sẽ bao vây Kiev và tham gia vào "một cuộc chiến đô thị tàn khốc".