Sạt lở uy hiếp người dân miền núi Quảng Ngãi

Nghiêm Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mưa lũ làm sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến giao thông ở Quảng Ngãi, đặc biệt là khu vực miền núi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Sau nhiều đợt mưa lớn, con đường độc đạo, dài gần 3km đi vào thôn Gò Lã (xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) xuất hiện nhiều khu vực bị sạt lở, chỗ thì bị khoét sâu, chỗ thì hư hỏng nghiêm trọng, có thể gãy sập bất cứ lúc nào…. 

Tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng.
Tuyến đường bị hư hại nghiêm trọng.

Theo người dân địa phương, tình trạng sạt lở ở tuyến đường trên đã diễn ra từ năm 2021 đến nay và ngày càng nghiêm trọng, đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi và gây chia cắt 23 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu của thôn Gò Lã (xã Sơn Dung).

Anh Kim Ngọc Văn (xã Sơn Dung) cho hay: “Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và sạt lở, nhiều mảng bê tông sập đổ xuống. Hiện giờ bà con chỉ có thể đi bộ qua chứ không thể lưu thông hàng hoá và các mặt hàng nông lâm sản".

Một khu vực khác của tuyến đường đang đứng trước nguy cơ gãy sập.
Một khu vực khác của tuyến đường đang đứng trước nguy cơ gãy sập.

Mưa lớn còn gây ra hiện tượng sạt lở đất, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân ở khu vực này. Để đảm an toàn cho các phương tiện và người dân, chính quyền địa phương đã đặt các biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ cao.

“Mỗi khi mưa gió thì tình hình sạt lở ở đây rất nguy hiểm. Đây vẫn là còn ít, mưa lớn hơn tí nữa sẽ sạt lở nhiều hơn. Mong các cơ quan chức năng quan tâm, sớm sửa chữa” - anh Nguyễn Văn Công (xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây) bày tỏ.

Chính quyền đặt biển cảnh báo.
Chính quyền đặt biển cảnh báo.

Trong những ngày qua, tại các tỉnh miền Trung có mưa lớn kéo dài, gây ra hiện tượng sạt lở, đặc biệt là khu vực miền núi. Nhiều công trình giao thông huyết mạch từng bị tình trạng xói lở, hư hỏng, chưa kịp khắc phục, thì nay tiếp tục bị đứt gãy, nguy cơ chia cắt nhiều khu dân cư.

Riêng tại Quảng Ngãi, mưa lớn và lũ quét đã gây ra tình trạng sạt lở khoảng 25 tuyến tỉnh lộ, liên xã, với nhiều điểm bị sạt lở nghiêm trọng, đặc biệt là nhiều tuyến đường dân sinh bị sạt taluy âm, có nguy cơ hư hỏng hoàn toàn, gây chia cắt nhiều khu dân cư, nhưng chưa thể khắc phục.

Người dân tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn và đối diện nguy hiểm thường trực.
Người dân tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn và đối diện nguy hiểm thường trực.

Ông Nguyễn Ngọc Trân - Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây cho biết, mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị hư hỏng, sạt lở như: Trung tâm Y tế - Gò Lã, ĐX05 xã Sơn Liên, ĐX20 xã Sơn Tân, ĐH86B (Huyện đội – ĐăK Lang), ĐH82B (Ngã ba Trường Sơn Đông - Ra Manh), ĐH 83... Ước thiệt hại hơn 5 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, thiên tai xảy ra từ đầu năm 2022 đến nay gây nhiều hậu quả nặng nề cho tỉnh này, nhất là bão số 4 và đợt mưa lũ từ ngày 10 - 11/10, gây thiệt hại lên đến hơn 491 tỷ đồng, nhiều công trình giao thông, trụ sở bị hư hỏng. Đối với đợt mưa, lũ từ ngày 10 - 11/10, tổn thất ước tính trên 322 tỷ đồng.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông của Quảng Ngãi.
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng giao thông của Quảng Ngãi.

Để khắc phục hậu quả do thiên tai, mưa lũ gây ra, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã có báo cáo khẩn gửi Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai báo cáo tình hình thiệt hại và đề nghị Trung ương xem xét, hỗ trợ khẩn cấp 545 tỷ đồng.

Trong đó, hỗ trợ nhân dân khôi phục nhà ở và thiệt hại về sản xuất, chăn nuôi 35 tỷ đồng; khắc phục hạ tầng giao thông bị hư hỏng 150 tỷ đồng; khắc phục sạt lở bờ sông 170 tỷ đồng; khắc phục tình trạng hư hỏng các tuyến kênh nương, công trình thủy lợi 150 tỷ đồng…