Thôn Giẽ Hạ đi đầu trong các phong trào thi đua

Hữu Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 15/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) cùng đông đảo các tầng lớp Nhân dân thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên.

Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Giẽ Hạ
Tiết mục văn nghệ trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Giẽ Hạ

Cùng dự ngày hội có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và lãnh đạo huyện Phú Xuyên…

Tại ngày hội, các đại biểu cùng Nhân dân thôn Giẽ Hạ, xã Phú Yên ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đánh giá tình hình hoạt động của thôn trong thời gian qua.

Phó Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Giẽ Hạ Nguyễn Quang Thiểm cho biết, thôn có 372 hộ với 1.252 nhân khẩu sinh sống tại các cụm dân cư. Trong 5 năm qua, Ban Công tác mặt trận thôn luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Người dân tích cực tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và TP Hà Nội phát động. Nhờ đó, kinh tế xã hội phát triển mạnh. 3 năm liền thôn đạt danh hiệu “Làng văn hóa”. Đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng các đại biểu trao quà cho các gia đình thôn Giẽ Hạ nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cùng các đại biểu trao quà cho các gia đình thôn Giẽ Hạ nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Năm 2022, thôn Giẽ Hạ đã thực hiện tốt 3 cuộc vận động và 2 chỉ tiêu xã giao. Ngoài ra, thôn còn vận động ủng hộ được 16 triệu đồng mua cây xanh trồng ở Trạm y tế. Cùng với đó mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ công tác PCCC và thành lập tổ PCCC với 15 thành viên.

Bày tỏ niềm vui khi dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, ông Lưu Bá Lộc, thôn Giẽ Hạ chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân trong thôn không ngừng được nâng lên. Nhân dân quan tâm đến việc chung của thôn xóm, chỉnh trang nhà cửa, tu sửa đường làng, trồng hoa, cây cảnh góp phần làm đẹp thôn quê.

Những năm qua, nhiều hộ dân trong thôn đã tích cực ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Phát huy tính tự chủ, tiếp cận kiến thức mới trong sản xuất các sản phẩm làng nghề truyền thống và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa cơ giới hóa vào nông nghiệp, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ có các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc đã giúp tình hình ANTT được giữ vững.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quà của TP cho đại diện thôn Giẽ Hạ nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quà của TP cho đại diện thôn Giẽ Hạ nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền biểu dương những thành tích cán bộ và Nhân dân thôn Giẽ Hạ đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chúc mừng Nhân dân thôn Giẽ Hạ nói riêng và xã Phú Yên nói chung đã và đang nỗ lực hoàn thành một số tiêu chí NTM để hoàn thành tiêu chí xã NTM nâng cao vào năm 2023.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đánh giá cao sự cố gắng của chính quyền địa phương cũng như sự chung tay của các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, công tác xóa đói giảm nghèo trên toàn địa bàn.

Mặc dù đã hoàn thành xây dựng xã NTM từ năm 2017, nhưng đời sống của người dân xã Phú Yên vẫn còn thấp so với bình quân chung của TP, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân xã Phú Yên cần tiếp tục phát huy những thành tích đạt được trong thời gian qua để hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

Lãnh đạo huyện Phú Xuyên trao quà cho các gia đình tiêu biểu của thôn Giẽ Hạ
Lãnh đạo huyện Phú Xuyên trao quà cho các gia đình tiêu biểu của thôn Giẽ Hạ

Đồng thời, chính quyền địa phương xã Phú Yên làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để mỗi người dân nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng NTM nâng cao, để xã sớm hoàn thành các tiêu chí theo quy định trong năm 2023.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao quà của TP cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Giẽ Hạ; lãnh đạo huyện Phú Xuyên cũng tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND xã Phú Yên trao tặng Danh hiệu “Làng văn hóa” 3 năm liền cho cán bộ và Nhân dân thôn Giẽ Hạ.