Đợt 2 chống hạn vụ Xuân 2022

Tiết kiệm 700 triệu m3 nước từ các hồ chứa thủy điện

Trọng Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong đợt chống hạn thứ hai sản xuất vụ Xuân 2022 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, mực nước hệ thống sông cơ bản đảm bảo cho các công trình thuỷ lợi vận hành. Đợt xả tiết kiệm khoảng 700 triệu m3 nước từ các hồ chứa thuỷ điện so với kế hoạch.

Trước khi bước vào đợt lấy nước thứ hai phục vụ sản xuất vụ Xuân 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã vận hành tối đa các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nước cho hạ du từ 12 giờ ngày 12/1/2022 (trước ngày đầu tiên của đợt 2 lấy nước 2,5 ngày).

Vận hành trạm bơm dã chiến Bá Giang (huyện Đan Phượng) lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2022. Ảnh: Lâm Nguyễn.
Vận hành trạm bơm dã chiến Bá Giang (huyện Đan Phượng) lấy nước gieo cấy vụ Xuân 2022. Ảnh: Lâm Nguyễn.

Số liệu quan trắc cho thấy, mực nước tại Trạm thủy văn Hà Nội bình quân toàn đợt lấy nước thứ hai đạt 1,9m, cao nhất đạt 2,41m. Tổng lượng xả của các hồ chứa thủy điện trong đợt 2 là 2,44 tỷ mnước; thấp hơn mức dự kiến theo kế hoạch ban đầu khoảng 700 triệu m3.

Đánh giá của Tổng cục Thuỷ lợi cho thấy, trong thời gian lấy nước của đợt 2, đã có mưa trên toàn vùng Bắc Bộ. Lượng mưa lũy tích phổ biến từ 55 - 80mm. Điều này đã góp phần bổ sung nguồn nước quan trọng cho sản xuất vụ Xuân 2022. 

 

Theo kế hoạch của Bộ NN&PTNT, đợt lấy nước thứ ba được thực hiện từ 0 giờ ngày 13/2 đến 24 giờ ngày 17/2/2022 (5 ngày). Mực nước tại Trạm Thủy văn Sơn Tây sẽ duy trì từ 1,8m trở lên, đảm bảo cho các trạm bơm dã chiến, một số công trình đã được nâng cấp vận hành và hỗ trợ đẩy mặn, các cống vùng triều lấy nước...

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi Lương Văn Anh, dòng chảy hệ thống sông được duy trì ở mức cao. So với đợt chống hạn thứ hai phục vụ sản xuất vụ Xuân 2021, mực nước trung bình cao hơn 8cm. Bên cạnh đó, do có mưa nên nguồn nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho các công trình thủy lợi vận hành lấy nước.

Dù vậy, tình trạng hạ thấp mực nước trên hệ thống sông tiếp tục diễn biến nhanh, đặc biệt trên sông Đà, đoạn từ huyện Ba Vì (TP Hà Nội) lên thượng nguồn. Mực nước đã hạ thấp so với năm 2021 từ 1,0 - 1,5m.

Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vận hành của trạm bơm Trung Hà (TP Hà Nội, tưới cho khoảng 3.335ha), chỉ vận hành được từ 1 - 2/9 máy (các năm trước vận hành từ 5 - 6 máy), một số thời điểm không thể vận hành do mực nước xuống thấp hơn mức yêu cầu.

Ngoài những yếu tố trên, dòng chảy trong đợt lấy nước thứ hai nhìn chung được duy trì ở mức cao nên các công trình thủy lợi đã được sửa chữa, nâng cấp hạ thấp cao trình lấy nước. Các trạm dã chiến và các cống lấy nước vùng triều có điều kiện vận hành tốt. Nhờ đó, diện tích có nước của 11 tỉnh thành khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ tính đến kết thúc đợt lấy nước thứ hai đã đạt khoảng 81% tổng diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

Đọc tiếp