TP Hồ Chí Minh: Tiêm đủ liều vaccine, F1 chỉ cách ly 5 ngày

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC) tại buổi họp báo chiều 21/2.

Cần theo dõi trẻ bị F0 kịp thời

Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế TP Hồ Chí Minh (Ban Chỉ đạo), tổ chức họp báo thông tin về tình hình Covid-19 và một số mặt của đời sống trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Hồng Tâm - Phó Giám đốc HCDC cho biết, hôm nay (21/2), số ca F0 đang cách ly tại nhà là 11.023 ca, đây là số F0 đã xác định và số ca F0 nghi ngờ. Vì theo quy định mới của Bộ Y tế là phải cộng thêm triệu chứng, yếu tố dịch tễ, 2 lần test nhanh dương tính.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC thông tin về thời gian cách ly đối với các em học sinh là F1.
Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC thông tin về thời gian cách ly đối với các em học sinh là F1.

Đối với các trường hợp tự cách ly, chăm sóc tại nhà có tăng, nhưng lại thấp so với trước đây do đã phủ vaccine phòng Covid-19. Số ca F0 có triệu chứng nặng cũng ít hơn trước, số nhập viện và tử vong cũng thấp, nên việc chăm sóc F0 tại nhà không khó khăn.

Về cách chăm sóc đối với những ca F0 là trẻ em dưới 12 tuổi, ông Nguyễn Hồng Tâm cho biết, do trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm vaccine phòng Covid-19, có những đặc điểm khác người lớn (không biết triệu chứng lạ trong cơ thể), do đó khi chăm trẻ bị F0, người nhà cần theo dõi kịp thời. Việc chăm trẻ bị F0 cũng khác với chăm sóc người lớn bị F0. Đối với trẻ điều trị tại nhà phải có phòng riêng, có thuốc hạ sốt, thuốc ho phải dùng thảo dược, dinh dưỡng đầy đủ, người lớn phải thường xuyên đo thân nhiệt cho trẻ…

Đối với 2 chùm nhiễm Covid-19 tại quận Gò Vấp và quận 1, ông Tâm cho biết, ngành y tế đã lấy mẫu giải trình gien nhưng chưa có kết quả vì phải mất 5-6 ngày nên chưa thể nói trong 2 chùm nhiễm nêu trên có ca Covid-19 biến thể Omicron hay không.

Đồng thời, qua quan sát của HCDC, cả 2 nơi này làm tốt theo hướng dẫn của ngành y tế như: Điều tra, truy vết 2 ổ dịch này đã được kiểm soát. Quận Gò Vấp ghi nhận 140 học sinh từ 7 phường khác nhau nên cũng phức tạp (lây lan ra ngoài). Ngày 15/2 và 16/2 khi xét nghiệm đợt 1 có 54 ca, ngày 19/2 xét nghiệm lần 2 phát hiện thêm 3 người.

“Từ 2 ổ dịch ở quận 1 và Gò Vấp, mong muốn bà con lẫn ngành y tế không chủ quan, cần cảnh giác, nhưng cũng không quá hoang mang hay hoảng loạn. Vì qua kiểm soát cho thấy chúng ta đã đi đúng hướng kiểm soát dịch và chúng ta cũng đã dự đoán từ đầu Tết. Bên cạnh đó, trước sự phối hợp giữa ngành giáo dục và y tế cũng khá tốt, tỷ lệ phủ vaccine phòng Covid-19 trong người dân khá cao" - ông Tâm thông tin.

Cũng theo HCDC, hôm nay, Bộ Y tế vừa ban hành văn bản 762 về cách ly y tế có một điểm rất quan trọng là giảm thời gian cách ly đối với ca F1. Cụ thể, trường hợp nào tiêm 2 liều vaccine (đối với vaccine Johnson anh Johnson chỉ tiêm 1 liều), hoặc đã khỏi Covid-19, chỉ cách ly tại nhà 5 ngày. Hết 5 ngày, xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh, nếu âm tính thì học sinh đi học trở lại, sẽ không làm gián đoạn việc học tập của các em.

Trường hợp tiêm chưa đủ liều vaccine, hoặc chưa tiêm thì phải cách ly 7 ngày, nếu âm theo dõi thêm 3 ngày cho đủ 10 ngày. Sau thời gian này không xuất hiện triệu chứng thì đi học và lao động trở lại”, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc HCDC, nói thêm.

Vẫn cấp thuốc điều trị Covid-19 miễn phí cho người dân

Cũng về vấn đề y tế, nhiều câu hỏi được đặt ra như: Vai trò của nhà thuốc tư nhân trong thời gian qua phát huy thế nào? Trước thông tin thuốc điều trị Covid-19 do Việt Nam sản xuất có được bán trong tuần này? Chất lượng thuốc điều trị Covid-19 đang cấp cho người bệnh so với thuốc chuẩn bị bán như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, khẳng định: “Trong đại dịch bùng phát lần thứ tư (từ ngày 27/4/2021), thành phố Hồ Chí Minh có 2.552/6.500 nhà thuốc tham gia hỗ trợ ngành y tế trong các việc chăm sóc y tế, tư vấn cho F0. Các nhà thuốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ: Cung ứng thuốc, trang thiết bị được bình ổn, có chất lượng; Tham gia tuyên truyền, tư vấn cho người nhà của F0 trong việc hướng dẫn điều trị; Gắn kết người bệnh với trạm y tế tại địa phương và gắn kết nhà thuốc với trạm y tế”.

Cũng theo bà Mai, chất lượng thuốc điều trị Covid-19 đang cấp cho người bệnh so với thuốc đang chuẩn bị bán đều ngang nhau, vì do 3 công ty dược được Bộ Y tế cấp phép (1 công ty ở tỉnh Bình Dương, 2 công ty ở TP Hồ Chí Minh). Hiện nay người bị F0 vẫn được cấp thuốc miễn phí vì trong thời gian này chương trình thử nghiệm thuốc vẫn đang tiếp diễn, hiện có trên 40.000 liều thuốc kháng virus SARS-CoV-2 đã và đang được các trạm y tế tiếp nhận để cấp phát cho các ca F0 điều trị.

“Đối với thuốc điều trị Covid-19, nhà thuốc muốn bán phải có đủ điều kiện, kể cả các loại thuốc kháng virus khác, đặc biệt phải có toa của bác sĩ thì nhà thuốc mới bán, chứ không bán rộng rãi, đại trà” - bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai khẳng định.

Về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học tuần qua, ông Trịnh Duy Trọng - Trưởng phòng Công tác Chính trị Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chia sẻ: “ Như dự đoán từ ngày 14/2, diễn biến sẽ phức tạp, hòa chung với tình hình của thành phố. Các trường học vẫn đang nỗ lực đảm bảo để trẻ đến trường học trực tiếp. Tuần qua cũng có sự lúng túng trong xử lý các ca F1 trong việc xác định. Hôm nay, Bộ Y tế đã ban hành công văn 762 về cách ly y tế đối với F0 và tiếp xúc gần và Sở GD&ĐT đã chuyển đến các trường học để thực hiện ngay”.

Theo ông Trọng, đối với các ca F1 theo công văn 11042 ngày 29/12/2021, khi trong lớp có 1 ca F0 thì chỉ 1 số học sinh được xem là F1, chứ không phải toàn bộ. Từ chiều mai 22/2, Sở GD-ĐT sẽ tổ chức giao ban với Sở Y tế để giữa 2 ngành có chỉ đạo kịp thời trong việc phòng, chống dịch tại các trường học.

Tính đến ngày 18/2 có 112 ca F0 trong trường học, tuần này dự kiến số ca F0 trong các trường sẽ tiếp tục phức tạp. Trong tuần đầu trẻ đến trường học trực tiếp từ ngày 14/2, đã phát hiện 13 trẻ mầm là F0 tại trường, 75 em học sinh tiểu học.