Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách bay tuyến Pháp

Chia sẻ Zalo

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – Cty CP (Vietnam Airlines) vừa phát đi thông tin tới các hành khách đi trên đường bay đến/đi hoặc nối chuyến từ Pháp trong giai đoạn từ 11/6 đến  14/6/2016, do ảnh hưởng của việc phi công đình công.

Theo thông báo, nghiệp đoàn phi công Pháp, trong đó có phi công của hãng hàng không Air France tiến hành đình công trong giai đoạn từ 11/6  đến 14/6/2016. Điều này đã khiến một số chuyến bay của Air France trong thời gian trên phải điều chỉnh kế hoạch bay bao gồm chuyến bay hợp tác liên danh (code-share) với Vietnam Airlines. Theo đại diện của Vietnam Airlines, tình trạng này có thể sẽ ảnh hưởng đến hành khách đã mua vé của Vietnam Airlines đi trên các chuyến bay hợp tác liên danh (code-share) đến/đi từ Paris (Pháp) cũng như các hành khách nối chuyến qua Paris trên các chặng bay do Air France khai thác.
Phi công của hãng hàng không Air France đình công
Phi công của hãng hàng không Air France đình công
Được biết, đến thời điểm hiện tại, Air France đã quyết định không thực hiện 2 chuyến bay trong ngày 11/6 và 12/6/2016 (VN2016 Paris – TPHCM ngày 11/6/2016; VN2107 TPHCM – Paris ngày 12/6/2016). Vietnam Airlines đã chủ động chuyển những hành khách bị ảnh hưởng (hơn 130 khách) sang các chuyến bay thường lệ còn chỗ do hãng trực tiếp khai thác.

Do vậy, Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách có kế hoạch đi lại giữa Việt Nam và Pháp hoặc nối chuyến qua Paris trong thời gian này thường xuyên cập nhật thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng, website chính thức của Air France và Vietnam Airlines. Hành khách cần sự trợ giúp có thể liên hệ các phòng vé, đại lý của hãng trên toàn quốc hoặc số điện thoại: Hà Nội – 04 38320320; TPHCM – 08 38320320; Đà Nẵng – 0511 3832320 cũng như đại diện Vietnam Airlines tại Pháp – +33 174 291 751.

Vietnam Airlines  mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp bất khả kháng này. Hãng đang liên hệ chặt chẽ với Air France để có thêm thông tin chi tiết về tình trạng đình công và kế hoạch khai thác trong thời gian tới nhằm triển khai phương án hỗ trợ hành khách phù hợp.

Được biết, cuộc đình công từ 11/6  đến 14/6/2016 có  khoảng 25% phi công của Air France tham gia, gây thiệt hại khoảng 7 triệu euro/ngày. Nhưng lãnh đạo Air France cho biết 80% các chuyến bay sẽ được đảm bảo. Đối với một số tuyến bay đường dài hoặc tuyến bay nội địa, tỉ lệ này là 90%.  Đồng thời sẽ duy trì các chuyến bay liên quan đến các trận đấu của EURO 2016, có nghĩa là các chuyến bay từ các quốc gia có đội tuyển thi đấu trong ngày sẽ được ưu tiên để đảm bảo việc chuyên chở các cổ động viên. Nhưng 3 nghiệp đoàn phi công của Pháp (đơn vị đứng ra tổ chức cuộc đình công) cho rằng cuộc đình công là cần thiết nhằm bảo vệ việc làm, thu nhập và điều kiện làm việc của nhân viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần