Kinhtedothi - Điểm tập kết nằm sát ngã ba đường, giáp với khu vườn hoa cây xanh của hồ Giảng Võ gây mất vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trong khu vực.
Kinhtedothi - Ngày 11/3, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT Hà Nội tổ chức lễ phát động Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ II” (năm 2021 - 2022).
Kinhtedothi - Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND của TP Hà Nội, sáng 11/3/2022, báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Sở TN&MT phát động Cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội lần thứ II” (năm 2021 - 2022).
Kinhtedothi - Theo thống kê của Bộ TN&MT, mỗi ngày cả nước phát sinh khoảng 60.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó, riêng tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh con số này dao động từ 7.000 – 9.000 tấn.
Kinhtedothi – Đó là khẳng định của nhiều đại biểu đưa ra tại Toạ đàm trực tuyến “Thực hiện nghị quyết của Quốc hội trong việc thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị” do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức ngày 9/3.
Kinhtedoothi -Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phối hợp chặt chẽ vớo Công ty Môi trường đô thị Hà Nội xây dựng lịch trình thu gom rác bảo đảm tất cả rác thải của gia đình có F0 đều được thu gom, vận chuyển, xử lý đúng yêu cầu phòng chống dịch.
Kinhtedothi - Ngày 4/3, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội thảo phổ biến và tập huấn thực hiện quy định trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR) theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường.
Kinhtedothi - Mặc dù TP Hà Nội đã ban hành quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát sinh tại nhà đối với người mắc Covid-19 (F0) trên địa bàn, song thực tế việc triển khai thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Kinhtedothi – Theo kế hoạch, cuối tháng 1 vừa qua, Nhà máy đốt rác phát điện Thiên Ý sẽ chính thức tiếp nhận, đốt rác lò đốt số 3. Song, đến thời điểm này, dự án vẫn… “đắp chiếu”.