Khánh Hòa cấm biển từ 14 giờ ngày 27/9 để ứng phó bão Noru

Trung Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Noru (bão số 4), Khánh Hòa sẽ cấm biển từ 14 giờ ngày 27/9.

Chiều 26/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong 24 giờ qua thời tiết tại địa phương nhiều mây, có mưa rào nhiều nơi, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Riêng huyện Vạn Ninh và Khánh Sơn có lượng mưa tương đối cao, lần lượt 17,6mm và 50,6mm.

Dự báo chiều và đêm nay khu vực Khánh Hòa có mưa rào và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, có nơi trên 60mm.

Khánh Hòa sẽ cấm biển từ 14 giờ ngày 27/9. Ảnh: Trung Vũ.
Khánh Hòa sẽ cấm biển từ 14 giờ ngày 27/9. Ảnh: Trung Vũ.

Theo Ban PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa, mực nước các sông lớn trong 24 giờ qua đều dao động ở mức thấp, dưới báo động 1. Trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 31 hồ chứa nước (28 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện) với tổng dung tích 250 triệu m3. Hiện nay dung tích trữ ở các hồ là 170 triệu m3, đạt 68% so với tổng dung tích thiết kế.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, đơn vị đã ban hành Công điện số 02/CĐ-PCTT vào sáng 26/9. Trong đó, yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương không để cho tàu khai thác, đánh bắt hải sản ra khơi. Thời gian thực hiện công tác trên trước 16 giờ ngày 26/9.

Đặc biệt, thực hiện việc cấm biển (trừ các phương tiện thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn) trước 14 giờ ngày 27/9/2022 cho đến khi có thông báo mới.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, tính đến trưa 26/9, tổng số tàu thuyền trên địa bàn là 3.363 phương tiện. Hiện có 1.260 phương tiện 6.717 ngư dân đang hoạt động trên biển, các phương tiện đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin tránh bão và không có phương tiện trong vùng nguy hiểm.

Ngoài ra, lực lượng chức năng đã thông báo cho người dân nuôi trồng trên các lồng bè hướng đi của bão Noru để chủ động di dời và phòng tránh.

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần