Khảo sát công tác tổ chức lễ hội Xuân 2023 tại huyện Đông Anh

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng 3/2, các Ban của HĐND TP Hà Nội đã tổ chức đoàn khảo sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội Xuân 2023 tại Đền Sái (xã Thụy Lâm) và Đền Cổ Loa (xã Cổ Loa); khảo sát tiến độ Dự án xây dựng Đền thờ Đức vua Ngô Quyền tại huyện Đông Anh.

Đoàn khảo sát nắm bắt tình hình tại khu đất dự kiến xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền.
Đoàn khảo sát nắm bắt tình hình tại khu đất dự kiến xây dựng đền thờ Đức vua Ngô Quyền.

Theo báo cáo của UBND huyện Đông Anh, trên địa bàn huyện có tổng số 98 lễ hội truyền thống diễn ra từ tháng Giêng đến hết tháng 11 Âm lịch, trong đó 83 lễ hội diễn ra vào 3 tháng Xuân (tháng Giêng có 51 lễ hội).

Năm 2023 UBND huyện đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của TP về công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2023. Tập trung thực hiện nếp sống văn minh, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của người dân khi tham gia lễ hội với ý thức tôn trọng, bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bản sắc của địa phương và dân tộc.

Đến ngày 2/2 đã có 19 lễ hội truyền thống của các thôn làng thuộc các xã: Cổ Loa, Uy Nỗ, Xuân Canh, Vĩnh Ngọc, Nguyên Khê, Liên Hà, Vân Hà, Võng La, Kim Chung.... được tổ chức bảo đảm trang trọng, an toàn, văn minh đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân và du khách.

Qua khảo sát Đoàn ghi nhận công tác chỉ đạo tổ chức các lễ hội trên địa bàn huyện Đông Anh năm 2023 được tăng cường tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; hướng đến văn minh lễ hội và tập trung tuyên truyền về giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống của các lễ hội theo đúng chỉ đạo của Trung ương, TP. Công tác quản lý và tổ chức các lễ hội có nhiều đổi mới, tích cực; văn minh, trật tự và vệ sinh môi trường được thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Đông Anh về công tác quản lý Lễ hội năm 2023
Đoàn khảo sát làm việc với UBND huyện Đông Anh về công tác quản lý Lễ hội năm 2023

Đối với Lễ hội Cổ Loa và Lễ hội Đền Sái đã thành lập Ban Tổ chức lễ hội; ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội với các kế hoạch an ninh, trông giữ xe, quản lý thị trường, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; kế hoạch thông tin tuyên truyền, trang trí khánh tiết, hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao...

UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức công tác vệ sinh môi trường, bố trí khu vực bán hàng cho Nhân dân khoa học, phù hợp; dọc các trục đường chính, khu vực Đền, Đình.... tuyệt đối không để các hộ dân kinh doanh, buôn bán, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng không gian linh thiêng tại di tích; xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp; bố trí cây cảnh, hoa trang trí khu vực lễ đẹp, làm tốt công tác an ninh trật tự...

Sau khi khảo sát thực tế, Đoàn khảo sát đề nghị thời gian tới, huyện Đông Anh rà soát, khắc phục những bất cập về tổ chức lễ hội, để công tác này ngày càng văn minh, bảo đảm vui Xuân, gắn liền với phát triển kinh tế-xã hội. Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý di tích; số hóa các dữ liệu, hồ sơ, di sản, cổ vật để lưu giữ, kiểm soát các hoạt động di tích tốt hơn.

Đặc biệt, trên cơ sở các chương trình công tác của Thành ủy về lĩnh văn hóa, Đoàn khảo sát đề nghị huyện xây dựng các kế vừa thúc đẩy phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế-xã hội, trong đó đẩy mạnh các dự án về di tích trên địa bàn.

Riêng đối với dự án Đền thờ Đức vua Ngô Quyền, thời gian tới sau khi hoàn thành, huyện cần có kế hoạch khai thác, tạo biểu trưng mới của huyện Đông Anh, khắc sâu hơn giá trị lịch sử văn hóa của địa phương và Thủ đô.