Thực hiện chủ đề năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”: Thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, tư duy đổi mới

Hà Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2022, Hà Nội tiếp tục chọn chủ đề công tác năm là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Nhiều ý kiến nhận định, chủ đề này vẫn đang rất phù hợp và cần thiết hiện nay, để tiến thêm một bước nữa, thúc đẩy tinh thần trách nhiệm, khuyến khích tư duy đổi mới, tạo thêm đột phá, vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, hướng tới mục tiêu đưa TP phát triển nhanh và bền vững.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 30/11/2021. Ảnh: Thanh Hải
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ngày 30/11/2021. Ảnh: Thanh Hải

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh, với tinh thần chủ động sẵn sàng ứng phó nhanh, kịp thời, đáp ứng hiệu quả trước mọi diễn biến của dịch Covid-19 trong tình hình mới, TP đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Việc chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên.
Nhìn lại năm 2021, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trước khó khăn do dịch Covid-19 gây ra, nhưng với việc thực hiện chủ đề công tác năm đã thôi thúc nỗ lực chung của toàn TP, tạo chuyển biến căn bản trên mọi lĩnh vực. Trong phòng, chống dịch, Hà Nội cơ bản kiểm soát được dịch trong từng thời điểm. Tăng trưởng kinh tế mặc dù không đạt mục tiêu theo kế hoạch là 7,5%, song TP vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng dương; thu ngân sách trên địa bàn vẫn vượt 2,7% so với dự toán T.Ư, đảm bảo được các nhiệm vụ chi. TP cũng tích cực tháo gỡ những ách tắc, chỉ số hài lòng của người dân, DN tăng cao... Những kết quả ấy đến từ sự sát sao trong chỉ đạo, rõ ràng trong giao nhiệm vụ, giải quyết các vấn đề của TP cùng với siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ. Vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, ngành cũng liên tục được nhắc nhở, thúc đẩy.
Hiện những khó khăn bởi dịch
Covid-19 vẫn đang tác động không nhỏ lên hầu hết các lĩnh vực, năm 2022, TP sẽ thực hiện 22 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, GRDP tăng khoảng 7 - 7,5%... Đây là những chỉ tiêu đòi hỏi sự hành động, sáng tạo để bứt phá, lấy lại đà tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân… Chủ đề công tác năm là căn cứ quan trọng để các cấp ủy khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ. Như lãnh đạo TP đã khẳng định, trên tinh thần hành động, đổi mới, sáng tạo và tư duy phát triển, trong thời gian tới, TP tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả thực thi các nhiệm vụ của TP và từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Không chỉ dừng ở phân cấp, ủy quyền mà sẽ đẩy mạnh giao quyền nhằm phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các quận, huyện, thị xã nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung đột phá trong lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế số... 

 
Giám đốc Sở QH - KT Hà Nội Nguyễn Trúc Anh
Giám đốc Sở QH - KT Hà Nội Nguyễn Trúc Anh

Giám đốc Sở QH - KT Hà Nội Nguyễn Trúc Anh: Phủ kín quy hoạch để tập hợp các nguồn lực phát triển

Công tác quy hoạch có tác động lớn đến chuyển dịch nền kinh tế, là nền tảng của phát triển đô thị. Thực hiện chủ đề công tác này trong năm 2021, đã thúc đẩy tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức của Sở QH - KT, qua đó nỗ lực đạt những kết quả quan trọng trong lĩnh vực chuyên môn. Cụ thể, Sở đã hoàn thành thẩm định, trình UBND TP phê duyệt thêm 6 đồ án Quy hoạch phân khu nội đô, được coi là khó, phức tạp, nâng tổng số đồ án quy hoạch phân khu đô thị được duyệt lên thành 33/35 đồ án (còn lại 2 đồ án quy hoạch phân khu sông Hồng, sông Đuống chưa được phê duyệt). Cơ bản hoàn thành lấy ý kiến của Bộ Xây dựng với 6 đồ án quy hoạch phân khu thuộc đô thị vệ tinh Phú Xuyên và Xuân Mai. Tổ chức lập 14 quy hoạch xây dựng vùng huyện song song với việc rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xã để phù hợp với quy định hiện hành. Tiếp tục triển khai xây dựng kế hoạch lập quy hoạch giai đoạn 2021 - 2025, quy hoạch các khu chung cư cũ, chương trình phát triển đô thị, các quy chế quản lý kiến trúc...
Bước sang năm 2022, thực hiện chủ đề năm, Sở tiếp tục quyết liệt tháo gỡ khó khăn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, đặc biệt tập trung tăng tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu tại các đô thị vệ tinh, các khu chức năng, các quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị. Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hoàn thành các quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống. Hoàn thành các quy hoạch chuyên ngành, đặc thù như: Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ… (Vũ Cúc ghi)

Phó Giám đốc Sở GTVT Đào Việt Long
Phó Giám đốc Sở GTVT Đào Việt Long

Phó Giám đốc Sở GTVT Đào Việt Long: Càng khó khăn, càng phải nêu cao trách nhiệm

Trải qua năm 2021 nhiều khó khăn bởi tác động của dịch Covid-19, ngành GTVT Hà Nội đã có nhiều nỗ lực để vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa giữ gìn kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tìm tòi những giải pháp vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của TP. Năm mới 2022 dự kiến vẫn còn rất nhiều khó khăn khi dịch vẫn phức tạp, DN, người lao động làm việc trong lĩnh vực GTVT sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề. Vì vậy, chủ đề công tác năm được TP Hà Nội tiếp tục đề ra cho năm 2022 là rất xác đáng và cần thiết.
Với các tiêu chí: "Kỷ cương, sáng tạo, hành động, trách nhiệm, hiệu quả", đây sẽ là kim chỉ nam cho toàn ngành GTVT trong năm tới. Càng khó khăn chúng ta càng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát thực tế, thấu hiểu những điều DN và người dân cần để tham mưu cho TP, đưa ra những quyết sách phù hợp, hiệu quả, nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế.
Bên cạnh đó, để đảm bảo trật tự, ATGT, lực lượng chức năng ngành GTVT sẽ phải dốc sức đấu tranh, kiên quyết xử lý những vi phạm như xe dù, bến cóc, xe quá tải... không lùi bước trước vi phạm hay sức ép nào. Sở GTVT, với vai trò quản lý sẽ huy động tối đa mọi nguồn nhân lực, trí lực, phối hợp với các đơn vị liên quan, quản lý hiệu quả mạng lưới giao thông, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, lắng nghe ý kiến chuyên gia, phản biện xã hội để tự hoàn thiện hơn nữa, làm tốt nhiệm vụ của mình hơn nữa. Tôi tin Hà Nội sẽ có một năm hành động mạnh mẽ, hiệu quả toàn diện; ngành GTVT cũng sẽ nỗ lực hết mình để hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra. (Ngọc Hải ghi)

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định
Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định

Chủ tịch UBND quận Đống Đa Lê Tuấn Định: Đề cao vai trò người đứng đầu:

Với thực tế tại địa bàn, năm vừa qua, mặc dù là một điểm “nóng” về tình hình dịch bệnh của TP nhưng với nhiều biện pháp thực hiện mạnh mẽ, quyết liệt chưa có tiền lệ, hiện nay dịch bệnh đã được quận kiểm soát, khống chế. Đáng chú ý, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh bùng phát nhưng thu ngân sách vẫn vượt kế hoạch TP giao và ước thực hiện cả năm 2021 là hơn 11.200 tỷ đồng (đạt 103,5%)…
Trong năm 2022, thực hiện chủ đề năm, quận sẽ đề cao vai trò, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị. Toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp của quận xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 vẫn là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên hàng đầu, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Vừa phục hồi, phát triển kinh tế và vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch. Ngoài ra, quận sẽ đặc biệt chú trọng công tác thu, chi ngân sách theo quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 của TP. Tạo điều kiện tối đa cho DN, HTX, hộ kinh doanh trong việc phát triển kinh doanh, sản xuất; xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu. Đặc biệt đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý; cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí. Cùng với đẩy mạnh các phong trào thi đua và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các ngành, đơn vị, quận sẽ tăng cường công tác tiếp công dân, tổ chức đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo tại cơ sở. (Trần Long ghi)

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân
Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân

Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Lê Anh Quân: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao

Năm 2021, thực hiện chủ đề công tác năm, huyện đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo điều hành đối với Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ và các cấp, ngành liên quan. Đồng thời, xây dựng nội quy, quy chế, rà soát giảm thiểu các thủ tục hành chính; rà soát ISO trong toàn bộ hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin vào đánh giá cán bộ công chức, viên chức…

Năm 2021, dù ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, song kinh tế của huyện vẫn duy trì mức tăng trưởng, hoàn thành các chỉ tiêu TP và huyện giao; cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, tăng cường số hóa, rút ngắn thời gian giải quyết công việc… Huyện cũng đã hoàn thành 25/27 tiêu chí để lên quận, tạo tiền đề cho năm 2022 tiếp tục hoàn thành các mục tiêu đề ra.
Sang năm 2022, năm thứ hai thực chủ đề năm này, huyện tập trung thúc đẩy, phục hồi và phát triển kinh tế; huy động nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và tiêu chí thành lập quận, phường; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân…

Đặc biệt năm 2022, nhiều chỉ tiêu được TP giao cao hơn năm 2021, để thực hiện có hiệu quả, huyện đã chỉ đạo xây dựng 67 kế hoạch, báo cáo chuyên đề; tập trung đảm bảo nguồn thu, cân đối ngân sách; xây dựng hạ tầng khung… để sớm đưa huyện thành quận, xã thành phường. (Hoàng Quyết ghi)

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng
Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng

Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng: Nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ

Thực hiện chủ đề năm 2022, quận Thanh Xuân đã giao các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước tiên, nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, kỷ cương trong thực thi công vụ tại các phòng, ban, phường. Thứ hai, phải xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cá nhân, từng tập thể. Trên cơ sở đó, sau khi phân công, thường xuyên tổ chức rà soát, kiểm tra để đánh giá những mặt làm được, những việc chưa làm được, xác định những tồn tại, hạn chế, từ đó có các biện pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Thứ ba, thực hiện nghiêm việc đánh giá, xử lý đối với các cán bộ không thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; có những biểu hiện buông lỏng, chủ quan, lơi lỏng trong công việc, vi phạm quy định của TP, quận trong thực hiện nhiệm vụ.
Ngoài ra, quận cũng xác định trong năm 2022, tất cả các nhiệm vụ đều thực hiện “mục tiêu kép”, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế với thực hiện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Quận tiếp tục tăng cường hơn nữa việc quản lý F0 thể nhẹ tại nhà; đồng thời, đưa các F0 thể nhẹ mà gia đình không đáp ứng đủ điều kiện, vào các cơ sở thu dung, tổ chức điều trị. Cùng đó, chỉ đạo các phường, lực lượng y tế, các tổ Covid cộng đồng thường xuyên giám sát các trường hợp F0, F1 cách ly tại nhà, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. (Hồng Thái ghi)

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Phan Văn Phúc: Ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả để hỗ trợ người dân

Năm vừa qua, thực hiện chủ đề của TP, trong bối cảnh dịch
Covid-19 diễn biến rất phức tạp, quận Hai Bà Trưng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, hoàn thành 20/22 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Năm 2022, quận sẽ tập trung vào phục hồi, phát triển kinh tế và phòng chống dịch; chú trọng phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội... Đồng thời đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo xây dựng chính quyền, lấy người dân và DN làm trung tâm phục vụ. Đặc biệt, quận sẽ thường xuyên tổ chức đối thoại để từng bước tháo gỡ khó khăn cho DN và hộ kinh doanh; đẩy mạnh rà soát, để đơn giản, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, DN.
Quận ủy đã xây dựng 6 chương trình công tác toàn khóa để triển khai 10 chương trình công tác của Thành ủy, trong đó có những nội dung hướng tới phát triển bền vững trên địa bàn, như đang xây dựng các đề án: Tuyến phố đi bộ quanh hồ Thiền Quang, thí điểm khu đô thị thông minh tại khu Times City…

Đáng chú ý, trên cơ sở lợi thế nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đã được triển khai, giải pháp lâu dài là quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong từng khâu từng bước giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân thực hiện bằng các phương thức điện tử. Việc này vừa giúp giảm tải cho người dân để thực hiện thủ tục hành chính 24/7 và giảm áp lực công việc cho cán bộ. (Linh Nguyễn ghi)

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang
Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang

Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Lê Văn Trang: Thúc đẩy sự tận tâm, trách nhiệm của công chức

Một trong những điểm nổi bật tại huyện trong thời gian qua là chỉ số cải cách hành chính có những bước tiến vượt bậc, đây là kết quả của việc kiên trì mục tiêu lấy người dân làm trọng tâm và lấy sự tận tâm, trách nhiệm của cán bộ, công chức là yếu tố quyết định.
Năm 2022 với việc tiếp tục chủ đề năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, huyện tiếp tục lấy sự hài lòng của người dân là trọng tâm và làm trung tâm.

Huyện đã chỉ đạo mỗi cán bộ phải thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử để làm tốt nhiệm vụ được giao trong giải quyết công việc tại bộ phận một cửa, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, đơn thư khiếu kiện, tăng mức hài lòng của người dân. Việc làm này không chỉ được lãnh đạo huyện quán triệt mà còn gắn vào điểm thi đua của cán bộ. Đồng thời, xác định đây là những yếu tố giúp cán bộ thay đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm hơn nữa để phục vụ người dân.

Cùng với đó, năm 2022 huyện lấy tiêu chí sản xuất nông nghiệp làm nền tảng, du lịch là mũi nhọn để đóng góp vào sự phát triển bền vững của huyện và TP. Trong đó, hướng tới nông nghiệp công nghệ chất lượng cao với những sản phẩm chất lượng 3 sao, 4 sao và hướng tới những sản phẩm OCOP 5 sao; phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái và du lịch làng nghề ở phạm vi theo chuỗi giá trị sản phẩm. (Công Tâm ghi)

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần