Thực phẩm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lệnh trừng phạt Nga

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã hạn chế việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất và bao bì thực phẩm.

Giá kẹo cao su tăng cao nhất trong các mặt hàng thực phẩm sau nhiều lệnh trừng phạt. Nguồn: RT
Giá kẹo cao su tăng cao nhất trong các mặt hàng thực phẩm sau nhiều lệnh trừng phạt. Nguồn: RT

Kẹo cao su hiện đứng đầu danh sách mặt hàng thực phẩm có giá bán lẻ tăng mạnh nhất ở Nga trong năm qua, theo cơ quan Thống kê quốc gia Liên Bang Nga (Rosstat).

Rosstat cho biết giá trung bình của một gói kẹo cao su trong tháng 3/2023 là 39 rúp (0,47 USD), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng cao nhất trong thập kỷ qua, tiếp đến là bơ thực vật, dưa chuột và kem.

Theo nhiều đại diện của ngành này, giá kẹo cao su tăng do các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, khiến việc nhập khẩu nguyên liệu sản xuất kẹo và vật liệu đóng gói bị hạn chế trong khi nguồn cung trong nước không thể bù đắp thiếu hụt.

Hiện kẹo cao su ở Nga được sản xuất bởi các công ty lớn như Wrigley - công ty con của Mars (Mỹ), Mondelez (Mỹ) và Perfetti Van Melle (Hà Lan-Ý).

Sau khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine vào tháng 2/2022, Mars tuyên bố sẽ thu hẹp quy mô hoạt động ở Nga và chỉ tập trung vào nhu cầu thiết yếu của người dân. Hiện công ty này đã tạm dừng việc nhập khẩu vào Nga.

Mondelez cũng giảm quy mô đối với tất cả các hoạt động không thiết yếu và ngừng đầu tư vào Nga, tuy nhiên hãng vẫn tiếp tục cung cấp thực phẩm tại quốc gia này. Trong khi đó, Perfetti Van Melle không tiết lộ bất cứ kế hoạch hoạt động gì cho truyền thông.