Đề cao trách nhiệm, thúc đẩy sự phát triển

Trần Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng, tại Hà Nội, công tác xây dựng Đảng được chú trọng triển khai tốt từ công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác tư tưởng, chính trị, kiểm tra, dân vận…

Đặc biệt, với tinh thần chung là đề cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, với sự vào cuộc kịp thời, đã không để phát sinh “điểm nóng”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Ảnh: Thanh Hải  
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2021. Ảnh: Thanh Hải  

Vấn đề trọng yếu

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc nào cũng quan tâm, chăm lo xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh với trung tâm là sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng. Tiếp thu những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo cách mạng của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về sự đoàn kết thống nhất, tại TP Hà Nội, trong công tác xây dựng Đảng, vấn đề trọng yếu này luôn được đặt ra một cách nghiêm túc, xem xét toàn diện và đề ra những nhiệm vụ giải pháp hiệu quả.

Thành ủy và các cấp ủy Đảng TP luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy đối thoại để thuyết phục, coi công khai, minh bạch là yếu tố quyết định. Đảng bộ TP Hà Nội cũng luôn thể hiện sự quyết liệt trong hành động; sáng tạo, đổi mới trong tư duy, biện pháp. Đặc biệt việc phát huy vai trò nêu gương từ người đứng đầu cấp ủy đến cán bộ, đảng viên toàn TP. Lãnh đạo TP Hà Nội thường kỳ đối thoại trực tiếp với dân, chỉ đạo xử lý những bất cập, bức xúc của Nhân dân mà chính quyền cơ sở chưa giải quyết hiệu quả, để kéo dài, xóa các “điểm nóng”; tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, nêu gương của những người đứng đầu TP đã lan tỏa, tăng niềm tin của Nhân dân về một Đảng bộ hành động.

Hà Nội cũng là địa phương đi đầu thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; triển khai đồng bộ từ khối Đảng, MTTQ và đoàn thể đến khối chính quyền. Năm 2021, năm kết thúc lộ trình giảm biên chế theo chỉ tiêu đề ra của giai đoạn 2016 - 2021, TP đã đạt những kết quả nổi bật. Trong đó, sắp xếp giảm được 280/2.780 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2015 (tỷ lệ 10,1%); giảm 280 cấp trưởng, 560 cấp phó; giảm 840 người tại các vị trí việc làm dùng chung và chuyên môn cần tinh gọn... Cách làm khoa học, bài bản của Hà Nội là dẫn chứng thuyết phục về tính khả thi từ các nghị quyết của T.Ư về tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy...

Thực hiện lời dạy của Bác về trách nhiệm người đảng viên, cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Hà Nội chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác, hướng tới xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân. Để tạo bước đột phá, Đảng bộ TP cũng đẩy mạnh đổi mới công tác đánh giá tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Trong đó, ngoài việc chuyển từ đánh giá cán bộ hằng năm sang đánh giá hằng tháng, Thành ủy Hà Nội còn phân cấp đánh giá cán bộ và tổ chức đánh giá Đảng bộ cấp trên cơ sở. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong đánh giá cán bộ, để tăng tính công khai, minh bạch.

Giải quyết sớm bức xúc phát sinh

Với nhiều giải pháp đồng bộ, Đảng bộ TP Hà Nội là một trong những Đảng bộ đi đầu cả nước với nhiều kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng. Từ đó, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu đã đặt ra. Bài học kinh nghiệm của Hà Nội về xây dựng đoàn kết còn dũng cảm chỉ ra khuyết điểm, yếu kém và đề ra kế hoạch, biện pháp khắc phục.

Trong đó, việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” (Nghị quyết 15) tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2021, Thành ủy đã chỉ đạo củng cố được 12 tổ chức cơ sở Đảng; nâng số đơn vị được củng cố từ khi Nghị quyết 15 ra đời lên hơn 230. Các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy cũng xây dựng được 37 đề án nhằm củng cố 45 tổ chức cơ sở Đảng.

Năm 2022, nhiệm vụ Hà Nội đặt ra là tiếp tục củng cố các cơ sở Đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp; không để phát sinh thành “điểm nóng” về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự… Từ chỉ đạo của TP, các cấp ủy cũng chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng; nắm chắc những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ phức tạp và có giải pháp tháo gỡ từ sớm, từ xa; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân để giải quyết những vấn đề phát sinh...

Chính sự gương mẫu trong thực hiện lời dạy của Bác về công tác xây dựng Đảng, tăng cường sự đoàn kết trong Đảng, đã thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần