“Đồng bạc xanh” - gót chân Achilles của ông Donald Trump

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một trong những vấn đề cấp bách nhất mà ông Donald Trump phải đối mặt là sự chênh lệch tài chính với ông Joe Biden và Đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Bước vào cuộc tuyển cử, dẫn trước trong các cuộc thăm dò, nhưng ông Trump lại vướng phải những rắc rối pháp lý tốn kém, trong khi ông Biden nhiệm tận dụng tối đa thế mạnh của việc đương nhiệm để huy động nguồn lực tài chính chính trị.

So kè cuộc đấu “đồng bạc xanh” Trump - Biden

Chiến dịch tranh cử của ông Biden hôm 24/3 thông báo rằng họ đã bước vào tháng 3 với 155 triệu USD tiền mặt. Con số này gấp hơn ba lần số tiền 50 triệu USD mà ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa có trong tay, theo hồ sơ Ủy ban Bầu cử Liên bang mới nhất. Việc bổ sung siêu Ủy ban Vận động chính trị (PAC) đồng minh nâng tổng số tiền của ông Trump lên 76 triệu USD, theo Bloomberg.

Khoảng cách tiền mặt trong cuộc tổng tuyển cử đã thể hiện rõ ràng trong quảng cáo được công bố vào tháng 3. Siêu PAC chính của Trump đã mua khoảng 380.000 USD quảng cáo trên đài phát thanh nhắm đến cử tri da màu ở 3 bang trong tháng này, trong khi chiến dịch của ông Biden đã công bố một chiến dịch quảng cáo trị giá 30 triệu USD trong 6 tuần.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Các cố vấn của ông Trump đã bắt tay vào việc tiếp quản Ủy ban Toàn quốc đảng Cộng hòa một cách quyết liệt và nhanh chóng, bao gồm việc bổ nhiệm con dâu của ông, Lara Trump, làm đồng Chủ tịch và bà sẽ tập trung một phần vào việc củng cố việc gây quỹ.

Hồi tuần trước, ông Trump đã thành lập một tài khoản gây quỹ chung mới với Đảng quốc gia và khoảng 40 Đảng cấp bang, với tên gọi Ủy ban Trump 47, cho phép ông trực tiếp quyên tiền với số tiền hơn 800.000 USD. Một bữa tối thịnh soạn ở Palm Beach đang được lên kế hoạch vào đầu tháng 4 để lấp đầy tài khoản mới. New York Times dẫn nguồn thạo tin cho biết các nhà tài trợ đã cam kết hơn 25 triệu USD.

Cùng với đó, các nhà tài trợ của đảng Dân chủ vẫn đổ tiền vào “kho bạc” của ông Biden. Chiến dịch của ông thông báo đã huy động được hơn 10 triệu USD trực tuyến trong 24 giờ sau bài phát biểu Thông điệp Liên bang. Lợi thế về tiền mặt có thể giúp Đảng Dân chủ mở rộng bản đồ chiến trường có lợi.

Tiền có ảnh hưởng đến hình ảnh của ông Trump?

Trở lại với nước Mỹ, ông Trump ngày càng dựa vào tiền quyên góp từ người ủng hộ trên khắp đất nước để chi trả luật sư, nhưng mỗi đô la chi cho các vấn đề pháp lý là một đô la ông không thể dùng cho việc tiếp cận cử tri. Ông Trump gần đây phải thanh toán khoản bảo lãnh trị giá 91,6 triệu USD trong một vụ án dân sự, trong đó ông bị kết tội lạm dụng và phỉ báng nhà văn New York E. Jean Carroll.

Sẽ có thêm nhiều hóa đơn pháp lý khi phiên tòa hình sự đầu tiên của ông Trump diễn ra vào ngày 15/4 tới. PAC Save America của ông Trump cho biết quỹ sẽ cạn kiệt vào mùa Hè với tốc độ chi tiêu hiện tại. Doug Heye, một chiến lược gia chính trị của Đảng Cộng hòa cho biết, những căng thẳng pháp lý khó có thể ảnh hưởng đến những cử tri đã quyết định có nên ủng hộ ông Trump hay không.

Tuy nhiên, chúng làm tăng thêm những thách thức trong chiến dịch tranh cử bằng cách chuyển hướng sự chú ý và gây thêm căng thẳng về tài chính, điều này cũng có thể ngăn cản ông Trump tổ chức các cuộc vận động tranh cử hoặc chạy quảng cáo.

Chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Biden ngày càng quyết liệt hơn khi chế nhạo tình hình tài chính của ông Trump. Tuần trước, khi các báo cáo tài chính chiến dịch tranh cử mới nhất xuất hiện, đội ngũ này đã gọi ông Trump là “Broke Don” để nêu bật số lượng gây quỹ tụt hậu của cựu Tổng thống trong cuộc đua năm 2024.

Khe cửa hẹp

Hồi đầu tuần này, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành được thắng lợi về mặt pháp lý khi tòa phúc thẩm bang New York nhất trí gia hạn cho cựu Tổng thống thêm 10 ngày để bảo lãnh án phạt 464 triệu USD liên quan đến vụ án dân sự về gian lận kinh doanh. Bên cạnh đó, tòa cũng giảm hơn một phí bảo lãnh xuống còn 175 triệu USD; giúp ông Trump thoát khỏi nguy cơ bị tịch thu tài sản vào phút chót.

Ngay sau đó, công ty khởi nghiệp truyền thông của ông đã có màn ra mắt thị trường chứng khoán cực kỳ thành công với tư cách là một công ty đại chúng. Washington Post đưa tin, do ông Trump sở hữu 60% cổ phần của Trump Media & Technology (Công ty sở hữu Truth Social), cổ phần của ông hiện có giá trị hơn 5 tỷ USD. Bloomberg lần đầu tiên đưa ông Trump vào danh sách 500 người giàu nhất hành tinh. Tuy nhiên, vẫn có trở ngại do ông Trump chưa thể thanh khoản số cổ phần này trong 6 tháng tới.

Ông Trump hiện có thời hạn đến ngày 4/4 để thực hiện khoản thanh toán 175 triệu USD. Mặt khác, nếu phán quyết không thay đổi sau kháng cáo, “cái án” 454 triệu USD cộng với tiền lãi tích lũy vào khoảng 112.000 USD/ngày - điều đó có thể tăng thêm 10 triệu USD chỉ sau ba tháng, vẫn lơ lửng.

Michael Zeldin, cựu công tố viên liên bang, cho biết khoản bồi thường vẫn là mối đe dọa "rất đáng kể" đối với tài chính của ông Trump ngay cả với khối tài sản mới kiếm được từ Trump Media, do cổ phiếu chưa thể thanh khoản và có thể dễ dàng giảm giá trị nếu cựu Tổng thống bị kết tội hoặc không chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11.

Trong bối cảnh đó, cựu Tổng thống đã biến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của mình thành nơi tập trung các tỷ phú. Một điểm đòn bẩy tiềm năng của Đảng Cộng hòa là gói cắt giảm thuế mà ông Trump đã ký thành luật vào năm 2017, nhiều trong số đó sẽ hết hạn vào cuối năm 2025 và ông Biden đã cam kết sẽ không gia hạn cho giới tinh hoa có thu nhập cao nhất quốc gia.

Chỉ một công đoàn trong tuần này đã công bố kế hoạch chi 200 triệu USD, gấp 10 lần số tiền mà Siêu PAC chính của ông Trump có trong tay. Trong bối cảnh đó, ít nhất hai nhà tài trợ đưa ra cam kết bảy con số đã được thúc giục nâng lên 8 con số - ít nhất 10 triệu USD, New York Times dẫn nguồn thạo tin khẳng định.

Tất nhiên, các lựa chọn của ông Trump vẫn chưa hết. Ông có thể nhận hỗ trợ tài chính từ những cá nhân trong vòng xã hội rộng lớn, nhiều trong số đó thấy được lợi ích khi nâng đỡ một Tổng thống tiềm năng.

Jared Kushner, con rể của ông Trump, không được Bloomberg Billionaires Index định giá nhưng quản lý khoảng 3,1 tỷ USD tại Công ty đầu tư Affinity Partners, phần lớn được hỗ trợ bởi các quỹ chính phủ của Ả Rập Saudi và Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hoạt động kinh doanh của ông Trump được hưởng lợi từ các mối quan hệ nước ngoài khi còn là Tổng thống. Nhóm vận động Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington, hay CREW, cho biết năm ngoái một phân tích về hồ sơ thuế của ông Trump cho thấy ông kiếm được tới 160 triệu USD từ các giao dịch kinh doanh quốc tế còn đương chức.

Theo báo cáo của Đảng Dân chủ Hạ viện, các khách sạn của ông đã nhận được ít nhất 7,8 triệu USD từ Trung Quốc, Ả Rập Saudi và hơn 20 Chính phủ nước ngoài khác cùng đại diện của họ trong thời gian đó.

Trung Đông và châu Á là khu vực đặc biệt trọng tâm. Vào tháng 11/2022, Dar Al Arkan Global, một đơn vị của nhà phát triển bất động sản Dar Al Arkan của Ả Rập Saudi, đã đạt được thỏa thuận với công ty của ông Trump để phát triển các biệt thự, một khách sạn và một sân golf ở Oman.

Năm 2017, các con trai của Trump mở một sân golf ở Dubai với sự hợp tác của Damac Properties Dubai. DN cũng tiếp tục nhận phí cấp phép từ một dự án ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và có các thỏa thuận xây dựng thương hiệu mới ở Ấn Độ và Indonesia. Không rõ liệu ông Trump có rút khỏi các thỏa thuận nước ngoài mới hay không nếu giành chiến thắng vào tháng 11, như ông đã làm vào năm 2016.